NGƯỜI KITÔ HỮU SỐNG MÙA CHAY

Để sống tâm tình mùa Chay, chuẩn  bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Khiết Tâm đã được cha Đaminh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa Cứu Thế giúp tuần tam nhật tĩnh tâm và Thánh Lễ chiều ngày 14,15,16/3/2018 với chủ đề : “ Người Kitô hữu sống mùa Chay

Cộng đoàn giáo xứ nghe lời mời gọi của cha Chánh, Phó xứ, tham dự  đông nhưng chưa đủ.

Ngày đầu tiên, cha giảng phòng dẫn cộng đoàn từ tương quan máu thịt mẹ con đến đời sống thân mật, nên một với Chúa; để cùng chịu đóng đinh, cùng chết, cùng mai táng, phục sinh với Đức Kitô (Rm 6,3-11). Đó là chết cho thế gian để sống theo kiểu Chúa Giêsu. Sống Bí tích Rửa Tội là từ bỏ tà thần, để được dìm sâu trong Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, trở nên ánh sáng và tỏa ngát hương thơm.

“Tôi phải làm gì để tỏa ngát hương thơm ?” Đó là câu hỏi cha đặt ra cho ngày thứ 2 để mỗi người tự chất vấn ??? - Là chúng ta phải sống sự sống của Chúa Giêsu. Từ đoạn Tin Mừng ( Lc 4, 1-12 ) cha đưa ra điều thực hành :

          * Sống Lời Chúa

          * Quên mình sống cho người khác (vì Chúa không bao giờ sử dụng quyền năng để phục vụ mình).

          * Tôn thờ một mình Thiên Chúa.

          * Tôn thờ vô điều kiện.

Vậy để sống sự sống của Chúa Giêsu, chúng ta phải chuyên chăm cầu nguyện.

Ngày cuối cùng cha giúp cộng đoàn phải cầu nguyện thế nào?

* Cầu nguyện như Abraham - nói với Chúa tất cả những gì chúng ta nghĩ, chúng ta bức xúc.

* Cầu nguyện là cùng làm với Chúa trong mọi việc.

* Cầu nguyện là nói với Chúa xin đừng theo ý con mà xin vâng ý  Chúa.

Kết thúc tĩnh tâm, sau Thánh lễ ông chủ tịch HĐMVGX đại diện cộng đoàn GX cám ơn cha giảng phòng. Cha lại nhắc cộng đoàn khi đi dâng Thánh Lễ, lắng nghe các bài đọc, ghi nhớ 1 câu và đem thực hành và làm mọi việc cùng  Chúa.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập