LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8/12/2018)

BỔN MẠNG GIÁO XỨ KHIẾT TÂM

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng của Giáo xứ Khiết Tâm được cử hành trọng thể vào lúc 18g thứ Bảy ngày 08/12/2018 tại Thánh đường Giáo xứ.

Cha Gioakim – hạt trưởng hạt Thủ Đức chủ tế Thánh lễ, đồng tế với ngài có cha bề trên Tỉnh dòng cùng quý cha dòng Thánh Thể và cha quê hương. Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các ban ngành, đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ có cuộc rước kiệu Đức Maria vào lúc 17g30, dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, tiếp sau là hội trống Seraphim, rồi đến Thiếu Nhi Thánh Thể, các hội đoàn, kiệu Mẹ, đoàn đồng tế và cộng đoàn hân hoan cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ, trong lời dẫn của cha Phêrô (bề trên cộng đoàn Khiết Tâm) hòa cùng lời ca tiếng hát của ca đoàn.

Đúng 18g, đoàn rước tiến vào Thánh đường trong lời ca nhập lễ của cộng đoàn để bắt đầu Thánh lễ. Mở đầu Thánh lễ, cha quản hạt Gioakim đại diện công bố thư bổ nhiệm cha tân chánh xứ : Giuse Vũ Hoàng Anh, cha tân phó xứ : Giuse Vũ Trọng Nghĩa. Tiếp đến là nghi thức tuyên xưng đức tin và lời thề trung thành của cha tân chánh xứ. Thánh lễ tiếp tục với lời kinh Vinh Danh.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioakim nhắc lại những đặc ân của Đức Maria, nổi bật hơn cả là đặc ân Vô nhiễm nguyên tội. Thiên Chúa đã gọi Mẹ là “Đấng Đầy Ơn Phúc” mà chúng ta có thể thấy qua lời sứ thần Gabriael. Ngay từ ban đầu, Đức Maria đã xuất hiện trong dự định của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho Con Một của Ngài nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria, và mầu nhiệm nhập thể chính là nguồn hồng phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng loài người. Cha còn giúp mọi người chiêm ngắm và suy niệm cuộc đời Đức Maria, từ lúc Mẹ đáp lời Xin vâng khi nghe Sứ thần truyền tin, cho đến lúc đứng dưới chân thập giá, bao đau đớn, bao khổ nhọc sầu đau đến với Mẹ. Mẹ là mẫu gương của sự lắng nghe, khiêm nhường và vâng phục   Thánh ý Chúa. Cha cũng mời gọi cộng đoàn sống đời “Xin Vâng” như Mẹ, để ân sủng Chúa được thể hiện trong chính đời sống của chúng ta.

Thánh lễ được tiếp nối với lời Kinh Tin Kính, lời nguyện tín hữu và các lễ vật dâng về nhan Chúa…

Cuối Thánh lễ, ông chủ tịch Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ đại diện nói lên lời tri ân quý cha đã và đang đồng hành cùng giáo xứ, quý cha cùng quý chức đã từng phục vụ ở giáo xứ mà đã được Chúa gọi về, cũng như cám ơn quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa đã cộng tác với Giáo xứ trong công việc chung. Đặc biệt là gửi gắm tâm tình đến quý cha tân chánh xứ, cha tân phó xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm, nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng ân trên qúy cha để các Ngài luôn chu toàn sứ vụ mà Chúa đã giao phó.

Tiếp lời ông chủ tịch Hội Đồng Mục vụ, cha tân chánh xứ Giuse cũng gửi lời tri ân và những tâm tình đến cộng đoàn giáo xứ. Xin Chúa luôn gìn giữ và ban muôn ơn lành xuống từng thành viên trong giáo xứ, để mọi việc chúng ta thực hiện đều làm vinh danh Thiên Chúa.   

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30, trong tâm tình cảm mến. Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau dự bữa cơm thân tình tại phòng hội Giáo xứ.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập