NHẬT KÝ TRUYỀN GIÁO 2024 – TRUYỀN GIÁO VÀ LÒNG HIẾU THẢO

Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu cùng cầu nguyện và chung tay trong việc loan truyền Tin Mừng. Đồng thời, hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày cuối tháng 10, chuẩn bị tâm hồn bước vào tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Vậy, việc truyền giáo và những việc làm kính nhớ tổ tiên, cụ thể là hoạt động cầu nguyện hay tu sửa ngôi mộ cho những người đã khuất là một mối liên quan sâu sắc trong bối cảnh văn hóa tôn giáo và lòng hiếu thảo. 

Truyền giáo không chỉ là việc truyền bá đức tin mà còn là hành động khuyến khích lòng biết ơn và tôn trọng những người đã khuất. Việc dọn dẹp, tu sửa mộ phần, một hành động thể hiện lòng hiếu kính, góp phần làm sáng tỏ thông điệp yêu thương và trách nhiệm đối với tổ tiên. Đồng thời, hoạt động này cũng mang tính giáo dục, giúp gắn kết cộng đồng tín hữu, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay chăm sóc nơi an nghỉ của người thân.

“Đón nhận niềm vui của Chúa Thánh Thần là một ân sủng. Hơn nữa, nó là sức mạnh duy nhất giúp chúng ta rao giảng Tin Mừng và tuyên xưng đức tin của chúng ta trong Chúa” (Sứ điệp cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, 21/5/2020). Vừa sống tâm tình của Khánh Nhật Truyền giáo, vừa thể hiện sự kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, các hội đoàn cùng các gia đình trong giáo xứ hôm nay đã có những việc làm ý nghĩa biết bao! Ước mong việc làm này sẽ mang đến niềm cậy trông dành cho những đã khuất, đồng thời nâng đỡ đời sống đức tin, niềm an ủi cho những người còn sống. Đây cũng là cách chúng ta đang thực thi sứ vụ truyền giáo bằng chính đời sống phục vụ, bác ái và tông đồ làm sáng Danh Chúa.

Ban Biên tập Mục vụ Truyền Thông

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *