|
(Tiếp theo kỳ trước…)Bài 37 Bánh không men Giáo luật hiện hành yêu cầu linh mục cử hành Bí tích Thánh Thể phải bằng
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)PHẦN DÂNG L, VẬT
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)PHẦN DÂNG L, VẬT
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)Bài 34Bốn phần trong Phụng vụ Thánh Thể Phần phụng vụ Lời Chúa được kết thúc bằng Lời nguyện chung để bước sang phần phụng vụ
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)Phần III: PHỤNG VỤ THÁNH TH3BÀI 33: Hai Bàn Trong
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)Bài 32PHỤNG VỤ LỜI CHÚACuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người Sau khi đã giới thiệu một cách ngắn gọn các nghi thức
|
|
|
|
BÀI 31Cho mọi người Sau phần tuyên xưng đức tin: “Tôi tin kính một Thiên Chúa…” là đến phần lời nguyện chung, còn gọi là lời nguyện đại
|
|
|
|
BÀI 30Từ sách Sáng Thế cho đến sách Khải Huyền Đây là một chủ đề khá khó và khá rộng đối với chúng ta: Sách Sáng Thế
|
|
|
|
BÀI 29“Hôm nay,Lời Chúa được nên ứng nghiệm” Sau các bài đọc, linh mục thường có lời giảng. “Lời giảng” (homily) có nghĩa là một
|
|
|
|
BÀI 28Tác động của Lời Chúa“Như mưa rơi với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)BÀI 27“Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa” Sau các Bài đọc I và II, người đọc thường xướng: “Đó là lời
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)BÀI 26 Trán, Môi Miệng và Con Tim Khi linh mục công bố Tin Mừng nào sẽ được đọc trong thánh lễ (ví dụ, trích Tin Mừng
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước)BÀI 25Đứng để lắng nghe Tin Mừng Trong thánh lễ, chúng ta được phép ngồi để nghe Bài đọc I và II, cũng như hát hay đáp lại
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)BÀI 23CÂU ĐIEP KHÚC CỦA THÁNH VỊNH ĐÁP CACâu điệp khúc thường là một trích đoạn ngắn và được cả cộng đoàn
|
|
|
|
(Tiếp theo kỳ trước…)BÀI 22Giống Như Âm Vang Khi ai đó nói với chúng ta thường thì chúng ta phải đáp lại, nếu không là mất lịch sự. Cũng
|
|
|