MỪNG LỄ THÁNH MONICA – BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU

“Gia tài của các bà là gì? Gia tài của Đức Mẹ Maria là gì? Và gia tài của Thánh Nữ Monica là gì?”. Đó là những câu hỏi mà mà Cha Giu-se Hải muốn hỏi và đã diễn giải cho cộng đoàn tại bài giảng trong thánh lễ mừng kính Thánh Monica.

Vào lúc 18g, thứ 6 ngày 26/08/2022, Cha Giuse Chánh xứ đã chủ tế thánh lễ mừng kính Thánh Monica – Bổn mạng giới Hiền Mẫu, đồng tế với ngài còn có Cha Phê-rô Phó xứ và Giu-se Hải. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ, các hội đoàn và các bà mẹ trong hội Hiền Mẫu, cùng đông đảo cộng đoàn Giáo xứ.

Trước Thánh Lễ, đoàn rước của quý Cha đồng tế cùng các mẹ trong hội Hiền mẫu tiến vào Thánh Đường trong lời ca tiếng hát hân hoan của ca đoàn cũng như cộng đoàn Giáo xứ. Mở đầu Thánh Lễ Cha Giu-se chủ tế mời gọi cộng đoàn nêu gương Thánh Nữ Monica trong bổn phận làm vợ và làm mẹ của mình, luôn cậy trông vào Thiên Chúa, và nhờ đó mà xây dựng được gia đình luôn hạnh phúc và yên vui.

Trong bài giảng, Cha Giu-se Hải đã đặt ra những câu hỏi để cộng đoàn cùng suy ngẫm như “Gia tài của các bà là gì? Gia tài của Đức Mẹ Maria là gì? Và gia tài của Thánh Nữ Monica là gì?”. Sau đó Cha cùng cộng đoàn đưa ra những câu trả lời cho từng câu hỏi đó, Cha nói: “Gia tài của Đức Mẹ là suy đi ngẫm lại ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống của mình”, đối với Mẹ Maria việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa là việc quan trọng nhất. Còn Thánh nữ Monica gia tài của Thánh Nữ chính là : “Thánh ý của Thiên Chúa”, trong cuộc sống gia đình Thánh nữ đã luôn nhẫn nhục chịu đựng, kiên trì bền bỉ cầu nguyện và tín thác vào Chúa, nhờ đó mà chồng của bà đã quay về với Chúa và cũng vì lòng yêu thương, khuyên nhủ mà Thánh Augustinô đã từ bỏ những sai lầm để sau đó trở thành Tiến Sĩ của Hội Thánh. Riêng giới Hiền mẫu, Cha nói “Gia tài của người mẹ chính là ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện nơi chính chồng của mình, nơi chính con của mình”, ý muốn của Thiên Chúa chính là yêu thương chồng, ý muốn của Thiên Chúa là chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái và được như thế thì gia đình sẽ luôn sống trong hạnh phúc, yêu thương và đẹp lòng Thiên Chúa.

Ngay sau đó Cha Giuse chủ tế cũng đã cử hành nghi thức gia nhập Hội Hiền Mẫu cho 8 bà mẹ công giáo trong giáo xứ.

Cuối Thánh Lễ, Cha Giuse Chánh xứ đã chúc mừng cho các bà mẹ trong Hội Hiền Mẫu, Cha mong muốn Hội Hiền Mẫu sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, và cùng các hội đoàn khác cùng nhau xây dựng Giáo xứ trong hiệp hành đầy tình yêu Chúa.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập