LỄ MẸ THÁNH THỂ - BỔN MẠNG DÒNG THÁNH THỂ

-         HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ

 

Chiều ngày 13/5/2015, cung nghinh Đức Mẹ Thánh Thể từ cuối Thánh Đường. Đoàn rước gồm có : Huynh Đoàn Thánh Thể,  qúy cha đồng tế (8 cha DTT & thầy phó tế Gioan.B. Cha Giuse Trợ BT giám tỉnh Dòng Thánh Thể chủ tế, cha Đaminh Dũng giảng lễ.

Mở đầu lễ, cha chủ tế nhắc đến biến cố lịch sử, Đức Maria hiện ra lần đầu tiên tại Fatima 13/5/1917 với ba trẻ : Lucia, Francisco và Jacinta với  sứ điệp : Cải thiện đời sống/ siêng năng lần hạt Mân Côi / tôn sùng Trái Tim Mẹ. Hôm nay, cũng là ngày lễ MẸ THÁNH THỂ là bổn mạng Dòng Thánh Thể khắp nơi trên toàn thế giới. Bổn mạng của Huynh Đoàn Thánh Thể tại giáo xứ. Tước hiệu ĐỨC MẸ THÁNH THỂ được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ra Tông Thư vào ngày 18/9/1963. Xin cộng đoàn cùng hợp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Dòng Thánh Thể, Huynh Đoàn Thánh Thể, cho mỗi người chúng ta, noi gương Mẹ tôn thờ, yêu mến Thánh Thể vá thực thi lời Mẹ nhắn nhủ tại Fatima.

Trọng tâm bài giảng, cha giảng lễ tóm gọn về cuộc đời của Đức Maria, hằng thực thi ý Chúa. Qua lời xin vâng Mẹ cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, đồng công cùng Chúa trong công trình cứu độ. Ngày ngày Mẹ tham dự Lễ Bẻ Bánh tại Nhà Tiệc Ly cùng các tông đồ. Mẹ là Nhà Tạm sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ đã được Chúa thưởng phúc vinh quang, nhưng Mẹ hằng dõi mắt theo các con Mẹ nơi trần thế, Mẹ đã hiện ra nơi này, nơi kia để nhắc nhở các con Mẹ. Nhờ sự dìu dắt của Mẹ Thánh Thể, xin cho chúng ta biết tôn thờ phục vụ Thánh Thể Chúa như Mẹ.

Sau thánh lễ là lời cám ơn của ông hội trưởng Huynh Đoàn Thánh Thể. Cha BT giám tỉnh Dòng Thánh Thể đáp lời và cám ơn qúy tu sĩ cùng cộng đoàn.

 

(Ban mục vụ truyền thông)

 

 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập