* Sáng thứ hai lúc 5g ngày 05/12/2022. - Ngày chung cho cộng đoàn giáo xứ

Cha xứ Giuse chủ tế Thánh Lễ.

Trong phần bài giảng cha hướng cộng đoàn đến  THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH của ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG

1. Niềm vui vì có Chúa Giêsu trong cuộc đời

Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Thư Chung năm 2022, xin anh chị em củng cố sự hiệp thông với Chúa bằng cách gia tăng đời sống nội tâm, chuyên chăm học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể riêng tư trong thinh lặng

2. Niềm vui được sống trong Hội Thánh hiệp hành

“Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ không chút liên đới với nhau, nhưng Ngài muốn làm cho họ thành một dân tộc để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện” (Hiến chế tín lý về Giáo hội, số 9). Đức Kitô phục sinh hôm nay đang sống trong Hội Thánh và tuôn đổ ân sủng cho chúng ta qua Hội Thánh. Không thể đến với Đức Kitô là Đầu nếu không kết hợp với Thân Mình của Ngài là Hội Thánh

3. Niềm vui trao tặng cho tha nhân

Không những chúng ta củng cố hiệp thông với Chúa và trong Hội Thánh, mà còn phải thể hiện hiệp thông qua việc thực thi bác ái với tất cả mọi người. Anh chị em đừng quên rằng việc quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và nghèo khó cũng có tầm quan trọng như điều răn yêu mến Chúa.

* Chiều thứ ba vào lúc 18g00 ngày 06/12/2022 - Dành riêng cho Thiếu Nhi

Cha Phanxicô Xaviê Bạch Dương chủ tế .

Trong bài giảng cha hỏi thiếu nhi về lời kinh hay đọc nhất? - Đó là Kinh Lạy Cha.

Vì sao kinh hay được đọc nhất? - Là kinh do chính Chúa Giêsu dạy.

Cha giải thích cho các em từng phần của Kinh Lạy Cha.

Chúng ta có Cha Trên Trời luôn yêu thương chăm sóc chúng ta.

Xin cho Danh Cha cả sáng - Để Danh Cha được cả sáng, chúng ta phải sống tốt lành, không đánh nhau, cãi nhau, chửi thề.

Cha  Phanxicô. X nhắc nhở các em sống ngoan thảo đối với Cha trên Trời.

* Chiều thứ tư 07/12/2022 - Giới Gia Trưởng & Hiền Mẫu.

Cha Phanxicô Xaviê Bạch Dương gợi cho cộng đoàn nhớ bảy lời Chúa nói khi treo trên thập tự giá. Vì do giới hạn thời gian nên cha cho cộng đoàn suy niệm 3 lời của Chúa đó là: - Lời 1 : “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm ....”- Vì bản chất của chúa là nhân hậu . Lời 2 : “ Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng. “- Họ đóng đinh Chúa giữa hai tên gian phi, coi như Chúa là trùm gian phi. Người trộm lành đã nhận ra Chúa nên anh tin vào Chúa, anh biết sám hối lỗi lầm. Tin và sám hối là 2 điều kiện để phục hồi con người chúng ta, mở ra cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa cũng nói với chúng ta như với người trộm lành khi chúng ta “Tin” và Sám hối.” Lời 3 : “Thưa bà, đây là con của bà.” - Chúa trao Giáo Hội cho Đức Mẹ. Chúa giao chúng ta cho Mẹ, để Mẹ chăm sóc, cầu bầu, phù giúp chúng ta trong những cơn gian nan khốn khó như Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới. Từ trên thập giá Chúa đã dùng Máu và Nước từ cạnh sườn, khai sinh một dân mới. Giáo xứ chúng ta nhận Đức mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội làm bổn mạng, nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ, giúp chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa và hoán cải, để đón Chúa đế trong Mùa Vọng này.

Sau mỗi buổi tĩnh tâm, các cha ngồi tòa giải tội.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập