CN LỄ THÁNH GIA THẤT - BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH GIA
Một buổi chiều Chúa Nhật 26/12/2021 lúc 16h30, Giáo xứ hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh Gia Thất và cùng chung tâm tình mừng lễ bổn mạng Ca đoàn Thánh Gia. Thánh Lễ diễn ra rất long trọng, nghiêm trang nhưng cũng rất tươi vui giữa bầu khí mùa Giáng Sinh. Lễ Thánh Gia Thất được Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII cho phép cử hành Thánh Lễ vào khoảng Thế kỷ 19. Ngài muốn thiết lập lễ này để các tín hữu cùng suy gẫm về đời sống gia đình theo 2 mục đích chính: - Mỗi gia đình là nền tảng giáo dục, là tiểu chủng viện trong đời sống hàng ngày - Đời sống gia đình luôn lắng nghe và thực thi Lời Chúa, đó là điểm tựa vững chắc cho chúng ta Thánh gia là một gia đình tuyệt vời nhất, là kiểu mẫu của mọi gia đình chúng ta noi theo. Là một gia đình Do Thái, gia đình Nagiarét đã tuân giữ lề luật, cho thấy sự vâng phục của các Ngài đối với Thiên Chúa. Là gia đình thánh, thế nhưng các Ngài cũng đã trải qua bao thăng trầm: không tìm được chỗ trọ, sinh con trong cảnh cơ hàn, chạy trốn sang Ai Cập, lạc mất con trong đền thờ, và những năm tháng sống ẩn dật tại làng quê Nagiarét. Gia đình thánh vẫn ngập tràn hạnh phúc, đầm ấm và thánh thiện. Trong ngày lễ này, giáo xứ cũng dâng lời nguyện cầu nguyện cho các gia đình, cho những người cha trở nên như Thánh Giuse - âm thầm phục vụ nhưng điềm tĩnh, yêu thương gia đình; cầu nguyện cho những người mẹ nên như Đức Maria khiêm nhường, vâng phục và những người con trong gia đình là những bé Giêsu hiền lành, ngoan ngoãn, vâng lời, biết chu toàn bổn phận. Như lời chia sẻ của Cha xứ Giuse, Gia đình Thánh Gia có 3 thành viên, cùng chung ý hướng bởi "3 cái đầu", "6 cái tay" cùng nhau làm việc, giúp đỡ và chia sẻ nhau, và "6 cái chân" cùng chung nhịp bước, chung 1 con đường. Môi trường, xã hội hiện tại đang có nhiều điều làm cản trở các gia đình, nhưng chúng ta có thể noi gương Thánh Gia, từng chút, từng chút một thôi, bằng tinh thần yêu mến, hiệp nhất, sẻ chia, chấp nhận và biết tha thứ. Hòa cùng niềm vui mừng lễ Thánh Gia - bổn mạng Ca đoàn Thánh Gia, ước mong quý ca viên biết dùng lời ca tiếng hát và những việc phục vụ nhỏ bé để thành 1 việc loan báo tin vui của Gia đình Thánh đến mọi người mọi nơi.
 BMVTT
 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập